Venezuela “không vỡ nợ”

Thứ năm, 16/11/2017 09:04

Chính phủ Venezuela ngày 15-11 khẳng định đang trả nợ một cách có trách nhiệm sau khi hai hãng xếp hạng tín dụng S&P và Fitch cho rằng, nước này đã “vỡ nợ một phần”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cam kết hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ.  Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Venezuela đã đến Nga hôm 15-11 với hy vọng có thể ký thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD trong 10 năm tới với Moscow – một trong những chủ nợ lớn nhất của Caracas.

Venezuela đang tìm cách cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài, ước tính khoảng 150 tỷ USD, sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá dầu xuống thấp kỷ lục và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hai hãng xếp hạng tín dụng Fitch và S&P tuyên bố, nền kinh tế Mỹ Latinh này đang trong tình trạng “vỡ nợ một phần”. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt của Mỹ ngăn chặn việc vay nợ mới của Venezuela và áp đặt lệnh trừng phạt lên các nhà đàm phán chính của nước này, Phó Tổng thống Tareck El Aissami và Bộ trưởng Kinh tế Simon Zerpa, với các cáo buộc ma túy và tham nhũng. Venezuela đã bác bỏ những cáo buộc đó và khẳng định đây là động cơ chính trị của Washington để làm xấu đi danh tiếng của đất nước này.

Trong tuyên bố mới nhất, chính phủ Venezuela khẳng định, họ thành công trong việc tái cơ cấu 60 tỷ USD trái phiếu.

Đạt thỏa thuận với Nga

Khó khăn đến với chính phủ Venezuela khi S&P và Fitch tuyên bố, nước này đang ở trong tình trạng “vỡ nợ một phần” do không trả được 200 triệu USD tiền nợ trái phiếu toàn cầu đúng hạn.

Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá của S&P và Fitch. Bản thân Tổng thống Nicolas Maduro trước đó khẳng định, quốc gia này sẽ không bao giờ vỡ nợ và cho biết đang đàm phán với các đối tác Trung Quốc và Nga. Moscow và Caracas đã thương lượng trong nhiều tháng về các điều khoản của thỏa thuận tái cơ cấu nợ. Hồi tháng 10, Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov nói rằng, ông và người đồng cấp Venezuela Simon Zerpa nhất trí về nguyên tắc tái cơ cấu khoản nợ của Venezuela. AFP dẫn lời Anton Tabakh, chuyên gia kinh tế trưởng của Cơ quan đánh giá RAEX, nói rằng, Moscow sẽ tiếp tục tái cơ cấu nợ cho Caracas.

Và đúng như dự đoán, theo nguồn tin của Reuters trong Đại sứ quán Venezuela ở Nga, 2 nước đã đạt thỏa thuận về tái cơ cấu khoản nợ 1 tỷ USD cho Caracas. Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Venezuela không đề nghị Nga hỗ trợ thêm ngoài khoản tái cơ cấu nợ trên. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã thông báo sẵn sàng hợp tác với Venezuela và tin rằng, Caracas có thể giải quyết vấn đề nợ công này.

Việc tái cơ cấu nợ được xem là giải pháp giúp vực dậy nền kinh tế Venezuela vốn bị khủng hoảng do giá dầu xuống thấp khiến  ngân sách thâm hụt và làm bùng nổ tình trạng khan hiếm hàng hóa. Quốc hội lập hiến Venezuela cũng đã thông qua nghị quyết, trong đó nhấn mạnh sẽ ủng hộ và sát cánh cùng với chính phủ trong tiến trình tái cơ cấu nợ.

Trả nợ có trách nhiệm

Theo các chuyên gia, nợ nước ngoài của Venezuela hiện là 150 tỷ USD. Caracas chỉ có 9,7 tỷ USD dự trữ ngoại hối và cần phải trả ít nhất 1,47 tỷ USD lãi suất trái phiếu vào cuối năm, và sau đó khoảng 8 tỷ USD vào năm 2018. Nga và Trung Quốc là hai chủ nợ chính của Venezuela.

Để đáp lại thông báo hạ cấp từ các cơ quan xếp hạng, trong tuyên bố đưa ra hôm 14-11, chính phủ Venezuela cam kết hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ với các chủ nợ nước ngoài bất chấp đánh giá của Fitch và S&P. Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez khẳng định, nước này đã bắt đầu thực hiện thanh toán lãi suất các khoản vay cho các chủ nợ nước ngoài sau khi vòng đàm phán tái cơ cấu nợ giữa Venezuela với các chủ nợ được khởi động từ ngày 13-11. “Chúng tôi đã trả nợ bất chấp đánh giá của các cơ quan xếp hạng tín dụng, Mỹ hay Liên minh Châu Âu (EU)”, ông Rodriguez nhấn mạnh.

KHẢ ANH